Dừa sẽ được phát triển thành sản phẩm quốc gia

Lê Quyên - Minh Đại (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/09/2015 07:17 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian tới, cây dừa và các sản phẩm từ dừa tại tỉnh Bến Tre và các tỉnh ĐBSCL sẽ được phát triển thành sản phẩm quốc gia.

Thông tin trên là chủ trương vừa được đưa ra tại Hội thảo "Phát triển ngành dừa tỉnh Bến Tre và các tỉnh ĐBSCL trở thành một ngành mũi nhọn”. Hội thảo cũng đã thống nhất việc thành lập Trung tâm nghiên cứu đồng bộ về cây dừa.

ĐBSCL hiện có khoảng 130.000 ha dừa. Trong đó, 4 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long chiếm hơn 85% diện tích và sản lượng.

Bà con ở 4 tỉnh trên sẽ có Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương và Bộ KH&CN đồng hành để triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển ngành dừa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là việc liên kết trong sản xuất, chế biến tại địa phương và khu vực.

Liên kết hợp tác phát triển ngành dừa bền vững Liên kết hợp tác phát triển ngành dừa bền vững

VTV.vn - Sáng nay (8/4), tại tỉnh Bến Tre đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề "Liên kết, hợp tác phát triển ngành dừa bền vững".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước