Đức ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục

Nguyễn Mai (TCKD)-Thứ ba, ngày 10/02/2015 06:00 GMT+7

Thặng dư của Đức năm 2014 đạt khoảng 217 tỷ Euro. Ảnh: AFP

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Đức, nước này đã ghi nhận mức thặng dư thương mại kỷ lục trong năm 2014.

Thặng dư của Đức năm 2014 đạt khoảng 217 tỷ Euro, tương đương với 7,4% GDP nước này. Trong đó, xuất khẩu tăng 3,7% và nhập khẩu tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, báo cáo của Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) cũng cho biết, Đức đã vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn nhất thế giới trong năm 2011 và vẫn giữ nguyên vị trí từ đó đến nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước