Đức lo ngại lệnh trừng phạt của Mỹ với "Dòng chảy phương Bắc 2"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/12/2019 19:32 GMT+7

Ảnh minh họa: Inforos

VTV.vn - Dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc 2" của Nga tới châu Âu có nguy cơ chậm tiến độ vài tháng và gia tăng chi phí do Mỹ gia tăng trừng phạt.

Đây là quan ngại mà phía Đức đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với các công ty tham gia dự án "Dòng chảy phương Bắc 2".

Theo nghị sĩ Peter Beyer, người điều phối chính sách xuyên Đại Tây Dương của Đức, dự án trên theo kế hoạch ban đầu sẽ được hoàn thành vào đầu năm 2020 và đi vào hoạt động vào giữa năm. Tuy nhiên, với các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, kinh phí dự án có thể tăng cao và phải nửa sau năm 2020 mới hoàn thành.

Nga và Đức đã lên án mạnh mẽ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dự án này.

Dự án "Dòng chảy Phương Bắc 2" với kinh phí đầu tư 11 tỷ USD, dự kiến tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên được vận chuyển từ Nga tới Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Nga khẳng định duy trì dự án 'Dòng chảy phương Bắc 2' Nga khẳng định duy trì dự án "Dòng chảy phương Bắc 2" Tổng thống Mỹ phê chuẩn lệnh trừng phạt nhằm vào dự án 'Dòng chảy Phương Bắc 2' Tổng thống Mỹ phê chuẩn lệnh trừng phạt nhằm vào dự án "Dòng chảy Phương Bắc 2" Nga, Đức tìm cách khai thông 'Dòng chảy phương Bắc' Nga, Đức tìm cách khai thông "Dòng chảy phương Bắc"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước