Đức là nhà đàm phán chủ chốt trong dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/02/2019 07:46 GMT+7

(Ảnh: NewsBeezer)

VTV.vn - Đức vẫn là nhà đàm phán chủ chốt với Nga liên quan đến dự án xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 dẫn khí đốt từ Nga tới các nước châu Âu.

Đây là tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi Pháp và Đức đạt được sự thỏa hiệp về vấn đề này.

Châu Âu hiện đang chia rẽ về dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 2. Đây là dự án liên doanh giữa tập đoàn Gazprom của Nga với 5 công ty của châu Âu. Khi hoàn thành (muộn nhất vào cuối năm 2019), hệ thống đường ống này sẽ vận chuyển khí đốt từ Nga tới các nước Liên minh châu Âu thông qua Biển Baltic đến Đức, không đi qua lãnh thổ Ukraine.

Trong khi Đức, Thụy Điển, Áo và Pháp đã cấp phép xây dựng dự án này, các nước Ukraine, Latvia, Litva và Ba Lan phản đối vì cho rằng, dự án mang màu sắc chính trị. Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, châu Âu có thể đa dạng hóa các nguồn cung cấp khí đốt khác nhau và Nga chỉ là một trong số đó.


Gazprom và đối tác châu Âu xây đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 Gazprom và đối tác châu Âu xây đường ống Dòng chảy phương Bắc 2

VTV.vn - Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ bao gồm 2 nhánh với tổng công suất 55 tỷ mét khối/năm, chạy từ Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước