Đức sẽ cắt giảm 15 tỷ Euro thuế sau cuộc bầu cử tháng 9/2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/09/2016 09:59 GMT+7

VTV.vn - Đức dự định sẽ cắt giảm thuế thêm khoảng 15 tỷ Euro, sau cuộc bầu cử liên bang vào tháng 9/2017.

Trong một cuộc phát biểu tại Hạ Viện, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble cho biết, nước này dự định cắt giảm thuế thêm khoảng 15 tỷ Euro, sau cuộc bầu cử liên bang vào tháng 9/2017.

Kế hoạch cắt giảm thuế nhắm tới đối tượng là người dân di cư có thu nhập thấp và trung bình. Cũng theo ông Wofgang Schaeuble, nền kinh tế Đức đang tăng trưởng và ngân sách đã cân bằng, việc làm, lương và nguồn thu từ thuế đều tăng.

Tuy nhiên, một số người dân ở Đông Đức đã lên tiếng phàn nàn về việc chính phủ nước này chi tiêu quá nhiều cho công tác hỗ trợ người di cư.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước