Đức siết chặt kiểm soát hoạt động đầu tư nước ngoài vào lãnh thổ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 14/07/2017 15:59 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, nước Đức vừa thông qua điều luật mới nhằm siết chặt kiểm soát hoạt động đầu tư nước ngoài.

Sau làn sóng mua bán sáp nhập tăng mạnh bất thường của các công ty nước ngoài, nước Đức vừa thông qua điều luật mới, nhằm siết chặt kiểm soát hoạt động đầu tư nước ngoài.

Điều luật mới trao thêm quyền hạn cho Chính phủ Đức, bao gồm việc ngăn chặn một công ty không thuộc Liên minh châu Âu (EU) mua hơn ¼ cổ phần của một công ty Đức - nếu phát hiện việc mua cổ phần này có thể làm xáo trộn cuộc sống người dân và đe dọa đến an ninh quốc gia.

Cụ thể, các Bộ trưởng có quyền tiến hành điều tra tất cả các thỏa thuận có nguy cơ gây ảnh hưởng đến các công ty Đức hoạt động trong lĩnh vực then chốt, như thanh toán, y tế hay giao thông vận tải.

Động thái siết chặt quản lý này được Đức đưa ra trong bối cảnh hoạt động mua bán sáp nhập trong năm 2016 tại Đức tăng mạnh, chủ yếu đến từ các công ty Trung Quốc với 35 thương vụ - tổng giá trị lên đến hơn 9 tỷ Euro.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước