Đức chịu sức ép mới từ EU trong việc tăng chi tiêu công

Vân Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 12/07/2017 06:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các nhà lãnh đạo kinh tế của EU đã kêu gọi các nước thuộc Eurozone khi đạt mức tăng trưởng cao cần tiến hành chi tiêu nhiều hơn, nhất là Đức, nền kinh tế số 1 của khu vực.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kinh tế Đức dự kiến tăng trưởng 1,8% trong năm 2017. Tuy nhiên, mức tăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu Eurozone này không tương xứng với mức tăng trong chi tiêu công. Nước này đã ghi nhận mức thặng dư ngân sách 0,8% GDP trong năm 2016.

Theo kế hoạch, các Bộ trưởng Tài chính EU sẽ thảo luận về chính sách tài khóa Eurozone năm 2018 vào cuộc họp định kỳ tới. Đây được xem là một phần trong các cuộc đàm phán nhằm gây ảnh hưởng đến các quyết định ngân sách của 19 quốc gia thành viên.

Đức: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 thấp nhất kể từ 1990 Đức: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 thấp nhất kể từ 1990 Đức: Chỉ số tâm lý người tiêu dùng lên mức cao nhất trong 1,5 thập kỷ Đức: Chỉ số tâm lý người tiêu dùng lên mức cao nhất trong 1,5 thập kỷ Chênh lệch cao về tiền lương giữa nam và nữ tại Đức Chênh lệch cao về tiền lương giữa nam và nữ tại Đức

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước