Dùng điều hòa ô tô trong những ngày nắng nóng thế nào cho đúng cách?

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 22/05/2020 12:31 GMT+7

VTV.vn - Xe ô tô đã được các nhà sản xuất trang bị điều hòa, nhưng làm thế nào để sử dụng cho hiệu quả trong những ngày nắng nóng gay gắt?

Lý tưởng nhất khi đỗ xe vào mùa Hè là trong các tòa nhà, nơi có mái che hoặc dưới bóng mát.

Khi đỗ xe, nên hạ cửa kính xe xuống 1 - 2 cm. Tuy nhiên, việc này chỉ nên thực hiện ở nơi an toàn để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Dùng  điều hòa ô tô trong những ngày nắng nóng thế nào cho đúng cách? - Ảnh 1.

Trước khi lên xe, nên đóng mở cửa vài lần rồi mới bước vào xe, hạ cửa kính cho không khí bên ngoài tràn vào bên trong sau đó mới khởi động xe, bật quạt gió ở mức cao trong khoảng vài phút để thổi hơi nóng ra ngoài.

Khi xe vận hành được khoảng vài phút mới đóng hết tất cả các cửa kính và bật điều hòa với nhiệt độ phù hợp.

Dùng  điều hòa ô tô trong những ngày nắng nóng thế nào cho đúng cách? - Ảnh 2.

Trước khi kết thúc hành trình từ 5 đến 10 phút, người dùng nên tắt hệ thống điều hòa trên xe, đồng thời mở hé các cửa kính lấy gió ngoài để giảm dần chênh lệch nhiệt độ trong xe và ngoài trời, tránh gây sốc nhiệt.

Ở tốc độ dưới 64 km/h, hãy cân nhắc hạ cửa sổ xe nếu chất lượng không khí chấp nhận được thay vì sử dụng điều hòa. Ở tốc độ trên 72 km/h, lực cản gió sẽ gây ra sức cản lớn và sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn so với chạy điều hòa.

Dùng  điều hòa ô tô trong những ngày nắng nóng thế nào cho đúng cách? - Ảnh 3.

Ngoài ra, người sử dụng ô tô cũng nên thường xuyên bảo dưỡng điều hòa, kiểm tra, vệ sinh hoặc thay thế lọc gió, bổ sung nước làm mát, nước rửa kính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước