“Giải nhiệt” cho ô tô mùa nắng nóng

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 15/05/2020 16:33 GMT+7

VTV.vn - Mùa nắng nóng, việc phải bước vào xe ô tô là “nỗi ám ảnh” của nhiều người. Cùng tìm cách giúp chống nắng hiệu quả cho ô tô qua một số mẹo sau.

“Giải nhiệt” cho ô tô mùa nắng nóng - Ảnh 1.

Đỗ xe chỗ râm mát, trong hầm

Cách tốt nhất mỗi khi dừng đỗ xe mùa nắng nóng là bạn hãy chọn nơi có bóng cây râm mát, thoáng khí hoặc dưới mái hiên nhà. Trong điều kiện có thể thì tốt nhất là đỗ xe dưới mái che hay trong hầm.

Việc đỗ xe tránh ánh nắng trực tiếp sẽ giúp xe của bạn không bị bạc màu sơn, các chi tiết nhựa không bị nứt vỡ.


“Giải nhiệt” cho ô tô mùa nắng nóng - Ảnh 2.

Dán phim cách nhiệt

Dán phim cách nhiệt cho ô tô là biện pháp chống nóng hữu hiệu lâu dài. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều thương hiệu phim cách nhiệt, từ cao cấp đến bình dân như 3M, V-Kool, Llumar, Sun-Gard, AnyGard hay SolarFree…

Chống nắng bằng báo

Trong trường hợp không có bạt, ô hay miếng che thì có thể khắc phục tạm bằng báo. Theo những người có kinh nghiệm, không vật dụng nào chống nóng rẻ và hiệu quả bằng một vài tờ báo giấy.

Đóng mở cửa nhiều lần

Mở một bên cửa xe, sau đó dùng cửa phía đối diện đóng, mở liên tục. Việc này giúp đẩy khí nóng bên trong xe ra ngoài, thay bằng luồng khí mới mát hơn. Cách này có thể giúp xe ô tô giảm tới 10 độ.

“Giải nhiệt” cho ô tô mùa nắng nóng - Ảnh 3.

Mở quạt gió trước khi di chuyển

Mở hết cửa kính trước và sau, chỉnh gió điều hòa ở mức mạnh nhất, nhiệt độ lạnh nhất và lấy gió ngoài. Sau khi chạy xe khoảng 5 phút thì đóng các cửa kính lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước