Duy trì chuỗi cung ứng để phục hồi kinh tế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/06/2020 21:40 GMT+7

VTV.vn - Ưu tiên của nhiều nước lúc này là đảm bảo dòng lưu chuyển của hàng hóa thiết yếu, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.

Cần thúc đẩy hợp tác tổng thể về kinh tế, trong đó có những khâu thực tế với doanh nghiệp như Hải quan; cấp chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa... để duy trì dòng lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trong chuỗi cung ứng là một trong những ưu tiên để phục hồi nền kinh tế trong Kế hoạch hành động Hà Nội và Tuyên bố chung của ASEAN và 3 đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản... được nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng kinh tế ASEAN +3.

Một trong những thách thức với các nước hiện nay đó là quá trình sản xuất và các chuỗi cung ứng bị gián đoạn do dịch COVID-19 khiến gia tăng chi phí trong nền kinh tế, tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư, làm suy giảm luồng đầu tư, tiêu dùng và tăng trưởng trong dài hạn. Do vậy, ưu tiên của các nước lúc này là đảm bảo dòng lưu chuyển của hàng hóa thiết yếu, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa không gián đoạn khi tham gia chuỗi cung ứng khi mà nhóm này chiếm gần 90 % số lượng doanh nghiệp nội khối.

Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN +3, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng các sản phẩm chế biến, chế tạo cho ASEAN như dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử… Việc các nước ASEAN+3 thông qua Tuyên bố chung và chuẩn bị Kế hoạch hành động cụ thể cho thấy sự đồng thuận và hợp tác của ASEAN với ba nước Đối tác lớn trong khu vực với tinh thần "Gắn kết và Chủ động Thích ứng" nhằm ứng phó với dịch COVID-19, đảm bảo dòng luân chuyển hàng hoá, thu hút đầu tư, mở cửa thị trường, và phục hồi kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước