EC đề xuất cấm nhập khẩu than của Nga

VTV Digital-Thứ tư, ngày 06/04/2022 09:57 GMT+7

Trong năm 2020, gần 20% lượng than tiêu thụ tại châu Âu được nhập khẩu từ Nga. (Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ủy ban châu Âu (EC) vừa đề xuất một số biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó bao gồm việc cấm nhập khẩu than.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, biện pháp trừng phạt này có quy mô khoảng 4 tỷ Euro/năm và là một phần trong các nỗ lực nhằm vào ngành năng lượng của Nga.

Các doanh nghiệp châu Âu sẽ có thời hạn 3 tháng để giảm dần nhập khẩu than đá Nga, trước khi các hợp đồng mới bị cấm hoàn toàn.

Trong năm 2020, gần 20% lượng than tiêu thụ tại châu Âu được nhập khẩu từ Nga. Hiện giới chức EU cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực trừng phạt nhằm vào ngành dầu khí của Nga. Tuy nhiên, vấn đề này hiện đang gây chia rẽ lớn giữa các nước thành viên, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ Nga.

Gói biện pháp trừng phạt mới còn bao gồm việc cấm tàu Nga cập cảng của EU; cấm hoàn toàn các giao dịch với 4 ngân hàng chủ chốt của Nga, trong đó có ngân hàng lớn thứ hai nước này VTB.

Đề xuất sẽ cần được 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua trước khi có hiệu lực.

EU sẽ cấm các nhà khai thác vận tải đường bộ của Nga và Belarus, đồng thời cấm bán máy tính lượng tử, chất bán dẫn tiên tiến, máy móc nhạy cảm và thiết bị vận tải trị giá 10 tỷ Euro mỗi năm cho Nga. Khối 27 nước sẽ ngừng nhập khẩu gỗ, xi măng, thủy sản và rượu từ Nga, với tổng giá trị khoảng 5,5 tỷ Euro.

Nga cũng sẽ bị loại khỏi danh sách đấu thầu mua sắm công ở các nước trong liên minh, đồng thời thêm nhiều người Nga bị liệt vào danh sách đóng băng tài sản ở EU và không được phép vào EU.

Bloomberg trích dẫn các nguồn tin ngày 5/4 cho biết, trong giai đoạn hiện nay, EU sẽ chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga. Một số quốc gia, trong đó có Đức và Hungary, phản đối các hạn chế đối với lĩnh vực năng lượng.

Nga có thể thu về 321 tỷ USD từ dầu khí Nga có thể thu về 321 tỷ USD từ dầu khí

VTV.vn - Theo Bloomberg, Nga có thể thu về 321 tỷ USD từ xuất khẩu dầu và khí đốt trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước