ECB có đủ "vũ khí" để chống lại lạm phát thấp

Hương Chi - Minh Hậu (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 11:42 GMT+7

Hình minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đó là tuyên bố của Chủ tịch ECB Mario Draghi sau khi cơ quan này quyết định mở rộng các biện pháp kích thích tiền tệ tại khu vực đồng Euro.

Theo đó, ECB (Ngân hàng Trung ương châu Âu) đã chính thức cắt giảm lãi suất cơ bản về 0%, từ mức 0,05% trước đây. Chương trình nới lỏng định lượng cũng được mở rộng, tăng từ 60 tỷ USD lên 80 tỷ Euro một tháng. Lần đầu tiên ECB tuyên bố sẽ tiến hành mua cả trái phiếu doanh nghiệp

Ngay sau những thông tin trên, thị trường chứng khoán châu Âu đã đồng loạt tăng điểm. Thị trường Mỹ mở cửa sau đó cũng đã chứng kiến đà tăng của cả 3 chỉ số chính là Dow Jones, S&P500 và Nasdaq.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước