ECB có thể nới lỏng chính sách tiền tệ

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 16/02/2016 11:08 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 3 nếu như lạm phát tiếp tục ở mức thấp như hiện nay.

Phát biểu tại trụ sở của ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ở Brussels, Bỉ, Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết sự xáo trộn thị trường tài chính và giá nhiên liệu thấp trong thời gian dài đã khiến lạm phát của Eurozone chỉ ở mức 0,4%, cách xa mục tiêu 2% mà ngân hàng này đặt ra. Ông Draghi cho biết ECB sẽ xem xét và có thể điều chỉnh lại chính sách tiền tệ vào ngày 10 tháng 3 tới.

Trước đó trong cuộc họp tháng 12/2015, ECB đã hạ lãi suất tiền gửi từ mức -0,2% xuống -0,3%, theo đó bắt các ngân hàng phải trả phí nếu gửi tiền ở ECB và tăng quy mô chương trình nới lỏng định lượng của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước