ECB thông qua chương trình khẩn cấp mua trái phiếu 750 tỷ Euro

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/03/2020 14:27 GMT+7

Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Ảnh: Reuters UK.

VTV.vn - Rạng sáng 19/3 theo giờ Việt Nam, ECB đã có động thái đáng chú ý khi quyết định bơm tới 750 tỷ Euro vào thị trường khu vực để ứng phó ảnh hưởng dịch COVID-19.

ECB cho biết khoản kích thích này sẽ dưới hình thức mua trái phiếu chính phủ và cả chứng khoán doanh nghiệp từ giờ cho tới hết năm nay và thậm chí sẵn sàng mở rộng quy mô can thiệp nếu cần thiết. 

Động thái này diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi ECB cam kết mua thêm 120 tỷ Euro trái phiếu trên thị trường. Đồng thời các quốc gia trong khu vực cũng đã cam kết chi tổng cộng khoảng 1.500 tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân.

ECB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone ECB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt và hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước