Chứng khoán châu Âu lao dốc sau quyết định của ECB

Hồng Quang - Đoàn Hà (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 09:57 GMT+7

VTV.vn - Chỉ số chứng khoán Đức mất 10%, Pháp mất 11%, Bỉ mất 12% chỉ sau vài chục phút, mức độ sụt giảm trong ngày thê thảm nhất kể từ năm 2008.

Thị trường tài chính trông chờ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giảm lãi suất cơ bản như cách mà Mỹ và Anh đã làm. Nhưng chiều 12/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu lại quyết định không giảm lãi suất mà lại tăng quy mô chương trình nới lỏng định lượng thêm 120 tỷ EUR, bơm ra thị trường dưới hình thức thu mua trái phiếu và các biện pháp ưu đãi cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Âu đang chịu thiệt hại do dịch bệnh lan tràn.

Thị trường tài chính bị bất ngờ đã lập tức lao dốc sau quyết định trên của Ngân hàng trung ương châu Âu. ECB đã không thể trấn an thị trường.

Các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái do dịch bệnh đang lan nhanh làm tê liệt nhiều lĩnh vực kinh tế. Ở mức độ quốc gia, Pháp, Đức và Italy đã ngỏ ý sẽ nới lỏng một số quy định như cho phép các ngân hàng thương mại giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Đức và một số nước cũng tỏ ý sẽ linh hoạt hơn trong kỷ luật ngân sách nếu như tỷ lệ bội chi ngân sách năm nay vượt qua con số 3% tổng sản phẩm nội địa.

ECB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone ECB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone FED bơm tiền hỗ trợ thị trường chứng khoán phố Wall FED bơm tiền hỗ trợ thị trường chứng khoán phố Wall Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc vì dịch COVID-19 Thị trường chứng khoán châu Á lao dốc vì dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước