El Nino đe dọa ngành nông nghiệp ASEAN

Anh Quang-Thứ ba, ngày 01/08/2023 18:05 GMT+7

VTV.vn - Sau 3 năm, El Nino - hiện tượng khí hậu gây ra hạn hán và thiếu hụt mưa, đang quay trở lại khu vực ASEAN làm tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, gián đoạn thương mại.

El Nino cũng gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với nông nghiệp, đặc biệt là gạo, dầu cọ và cà phê, đồng thời sản xuất chất bán dẫn cũng gặp nguy. Đây là cảnh báo mới nhất trong báo cáo "ASEAN Perspectives: Hiện tượng El Nino" đổ bộ của Ngân hàng HSBC.

HSBC khuyến nghị Đông Nam Á (ASEAN) cần cải thiện việc quản lý lương thực, nhờ đó có cơ sở tốt để quản lý rủi ro lạm phát trước hiện tượng thời tiết cực đoan này.

Theo HSBC, El Nino tạo ra mối đe dọa trực tiếp với ngành nông nghiệp của ASEAN.

"Ba sản phẩm chính của ASEAN dễ bị tổn thương nhất do El Nino là gạo, dầu cọ và cà phê. Dù tỷ trọng nông nghiệp trên GDP hiện chiếm khoảng 10%, không lớn như công nghiệp chế tạo hay dịch vụ, nhưng chúng ta không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của ngành này, bởi nó cũng mang lại rất nhiều việc làm, là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình và là mặt hàng quan trọng trên thị trường hàng hóa thế giới", bà Yun Liu, chuyên gia kinh tế phụ trách thị trường ASEAN, ngân hàng HSBC, cho biết.

Tại Thái Lan, nông dân được khuyên chỉ nên trồng một vụ lúa để thích ứng với lượng mưa thấp và tình trạng thiếu hụt nước. Hậu quả là xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến sẽ giảm khoảng 12%.

El Nino đe dọa ngành nông nghiệp ASEAN - Ảnh 1.

Một cánh đồng lúa khô hạn do El Nino gây ra ở Philippines. (Ảnh: Bloomberg)

Với dầu cọ, Indonesia và Malaysia dự báo chịu tác động hơn cả khi sản lượng 2 nước này chiếm 85% lượng dầu cọ thế giới. Ủy ban Dầu cọ Malaysia cảnh báo, sản lượng có thể giảm 3 triệu tấn, tương đương 17%. Tác động có thể lớn hơn vào năm 2024.

Với cà phê, dù là mặt hàng "thứ yếu", nhưng tác động sẽ lan rộng đối với người tiêu dùng toàn cầu. Dự báo sản lượng cà phê Robusta tại Indonesia niên vụ 2023/2024 sẽ giảm 20% do mùa khô đến sớm, ảnh hưởng đến hơn 60% diện tích cà phê.

"Một điều cần lưu ý đó là El Nino có thể gây ra rủi ro về lạm phát. Ở một số nước ASEAN, lương thực chiếm tới 30% trong giỏ tính CPI. Nhưng tôi cho rằng El Nino sẽ chỉ gây ra rủi ro gián đoạn do xu hướng chung là lạm phát đang hạ nhiệt", bà Yun Liu, chuyên gia kinh tế phụ trách thị trường ASEAN, ngân hàng HSBC, cho biết thêm.

Ngoài ra, El Nino đang gây ra thiếu nước và năng lượng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất chất bán dẫn ở Penang, Malaysia - một trong những cứ điểm bán dẫn toàn cầu. Làm mưa nhân tạo cũng như cắt giảm điện năng tại các nhà máy đang được triển khai. Lĩnh vực khai thác mỏ tại Indonesia cũng bị tác động khi lượng mưa thấp.

El Nino có thể khiến kinh tế toàn cầu 'bay hơi' hàng nghìn tỷ USD El Nino có thể khiến kinh tế toàn cầu "bay hơi" hàng nghìn tỷ USD

VTV.vn - Sự trở lại của El Nino đang kéo theo hàng loạt hiện tượng thời tiết cực đoan, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, thúc đẩy lạm phát gia tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước