Elon Musk nhờ dân mạng định đoạt 21 tỷ USD cổ phiếu Tesla

VTV Digital-Thứ hai, ngày 08/11/2021 13:15 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, tỷ phú Elon Musk khiến giới đầu tư bất ngờ khi tạo 1 cuộc thăm dò trên Twitter về việc bán 10% số cổ phiếu (có giá trị thị trường khoảng 21 tỷ USD) để đóng thuế.

Elon Musk đã lập 1 cuộc bình chọn trên mạng xã hội, hỏi ý kiến của người dùng Twitter xem ông có nên bán 10% cổ phần tại Tesla để đóng thuế hay không. Vị Giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla tỏ ra nghiêm túc khi tuyên bố sẽ định đoạt theo kết quả bình chọn.

Elon Musk nhờ dân mạng định đoạt 21 tỷ USD cổ phiếu Tesla - Ảnh 1.

CEO Tesla Elon Musk. (Ảnh: Bloomberg)

Theo Yahoo Finance, giá trị vốn hóa thị trường của Tesla hiện khoảng 1.220 tỷ USD. Trong đó, Elon Musk sở hữu hơn 193 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Cuộc thăm dò này diễn ra sau những bàn luận về việc người giàu luôn tìm cách tránh thuế. Theo kết quả cuối cùng, có 3,5 triệu người dùng đã tham gia cuộc khảo sát, trong đó 57,9% ủng hộ kế hoạch bán cổ phiếu.

Tỷ phú Elon Musk không nhận lương của Tesla. Ông có 170,5 triệu cổ phiếu trong công ty trị giá 208,3 tỷ USD tính đến thời điểm kết thúc giao dịch ngày 5/11. Với mức giá 1.222,09 USD/cổ phiếu, 10% trong số cổ phiếu này được định giá gần 21 tỷ USD. Với mức thuế lợi tức vốn dài hạn là 20% với một người trong khung thu nhập của Elon Musk, mức thuế từ việc bán số cổ phiếu trên sẽ lên tới 4,2 tỷ USD, theo CNN.

Người đàn ông giàu nhất thế giới này sở hữu 80% trong số 170,5 triệu cổ phiếu Tesla kể từ khi công ty IPO năm 2010. Ngoài cổ phiếu hiện có, Elon Musk có quyền chọn mua thêm 73,5 triệu cổ phiếu khác. Hiện chưa rõ liệu những cổ phiếu này có được tính vào cổ phần của ông không nếu cộng đồng người dùng Twitter thuyết phục được ông bán 10% cổ phần trong Tesla.

Cuộc điều tra của ProPublica vào tháng 6 cho thấy Elon Musk không đóng thuế thu nhập liên bang vào năm 2018 và năm 2017, ông chỉ phải đóng 65.000 USD.

Viết trên Twitter ngày 6/11, Elon Musk cho hay: "Tôi không nhận lương hoặc tiền thưởng từ bất kỳ đâu. Tôi chỉ có cổ phiếu, do đó cách duy nhất để tôi nộp thuế cá nhân là bán cổ phiếu".

Trước đó, Nhà kinh tế học GabrieZucmanan nói với Washington Post rằng, đề xuất đánh thuế tỷ phú của phe Dân chủ có thể khiến ông Musk phải đối mặt với khoản thuế 50 tỷ USD trong 5 năm đầu tiên.

Theo đề xuất mới của phe Dân chủ, đối với các tài sản có thể giao dịch như cổ phiếu, các tỷ phú vẫn phải trả thuế ngay cả khi họ giữ tài sản đó. Họ sẽ bị đánh thuế đối với bất kỳ sự gia tăng giá trị nào và khấu trừ các khoản lỗ. Trong khi đó, theo luật hiện nay, những tài sản đó chỉ bị đánh thuế khi chúng được giao dịch.

Tính đến ngày 7/11, Elon Musk là người giàu nhất trên Trái đất, với tài sản ròng 338 tỷ USD, theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg.

Elon Musk giàu gấp 3 lần Warren Buffett Elon Musk giàu gấp 3 lần Warren Buffett

VTV.vn - Tài sản ròng tăng không ngừng giúp Elon Musk liên tiếp phá vỡ giới hạn giàu có của con người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước