ETF đảo chiều, rút ròng trong tháng 5

Hoài Linh-Thứ ba, ngày 08/06/2021 15:18 GMT+7

VTV.vn - Theo SSI, mức rút ròng khỏi các ETF dựa trên các bộ chỉ số chứng khoán của Việt Nam trong tháng 5 là khá lớn, chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan trong khu vực châu Á.

Tính đến hết phiên giao dịch 7/6, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng tổng cộng hơn 30.700 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán ròng, điểm sáng dòng tiền vào các ETF cũng khó duy trì.

43 triệu USD, tương đương gần 1.000 tỷ đồng đã bị rút khỏi các ETF tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó, rút mạnh nhất ở FTSE Việt Nam, Kim Index và VFM VN30.

Trước đó trong tháng 4, lượng tiền của nhà đầu tư đổ vào thị trường Việt Nam lại tăng ròng nhờ việc giải ngân của tân binh Fubon FTSE Việt Nam, với giá trị lên tới 7.800 tỷ đồng.

ETF đảo chiều, rút ròng trong tháng 5 - Ảnh 1.

Gần 1.000 tỷ đồng đã bị rút khỏi các ETF tại thị trường chứng khoán Việt Nam. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

"Dòng vốn ETF có dấu hiệu suy yếu từ đầu tháng 5 tới giờ, khi lượng vốn rút khỏi các ETF khoảng 750 tỷ đồng, phần lớn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam mình", bà Nguyễn Lý Thu Ngà, chuyên viên phân tích cao cấp của Công ty chứng khoán SSI, cho biết.

Tương tự như Việt Nam, mặc dù chỉ số chứng khoán chính duy trì đà tăng trưởng, nhưng vốn ngoại tiếp tục bị rút ra khá mạnh khỏi các thị trường châu Á trong tháng 5.

Với sắc đỏ biểu hiện việc rút ròng, 2/3 thị trường trong khu vực dòng tiền ngoại đang chảy ra. Tuy nhiên, nếu như khối này đã bán ròng tới 1,3 tỷ USD kể từ đầu năm, thì dòng tiền thực sự bị rút khỏi thị trường chỉ vào khoảng 300 triệu USD, tỷ trọng không phải là quá lớn.

Đơn cử như thương vụ Tập đoàn SK của Hàn Quốc rót 410 triệu USD vào Vin Commerce, hay Alibaba rót 400 triệu USD vào công ty con của Masan.

Tuy nhiên, để dòng vốn quay trở lại, đặc biệt là dòng vốn ngắn hạn, phụ thuộc việc khống chế dịch bệnh, cũng như đảm bảo giao dịch thông suốt trên sàn HOSE.

Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc, VN-Index vẫn mất hơn 11 điểm Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc, VN-Index vẫn mất hơn 11 điểm

VTV.vn - Trong phiên giao dịch sáng nay (8/6), VN-Index có 3 - 4 lần nhảy số, giảm nhẹ, sau đó tăng khoảng 5 điểm trước khi tạm dừng phiên sáng trong sắc đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước