EU áp thuế chống bán phá giá mới đối với thép Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 10/10/2016 09:07 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định áp thuế chống bán phá giá mới, đối với hai loại thép nhập khẩu từ Trung Quốc.

Cụ thể, mức thuế áp lên thép cán nóng sẽ từ mức 13,2% đến 22,6% và đối với thép tấm nặng, mức thuế có thể lên đến 73,7%.

Biện pháp trên được đưa ra nhằm chống lại tình trạng thép và nhôm giá rẻ Trung Quốc tràn ngập thị trường EU, dẫn đến vi phạm các thỏa thuận thương mại quốc tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

thép

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước