EU áp thuế gạo nhập khẩu từ Campuchia

Thạch Thông (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ bảy, ngày 19/01/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Phnom Penh Post

VTV.vn - Ngày 18/1, Ủy ban châu Âu (EC) chính thức áp thuế kéo dài 3 năm đối với gạo nhập khẩu từ Campuchia và Myanmar vào các nước thành viên EU.

Chính phủ Campuchia cho đây là việc làm có thể gây thiệt hại cho nông dân nghèo trồng lúa nghèo nước này.

Theo thông báo của EU, lộ trình áp thuế được thực hiện trong 3 năm từ 2019 đến 2021. Mức thuế năm 2019 là 175 EUR/tấn, năm 2020 là 150 EUR/tấn và năm 2021 là 125 EUR/tấn.

Từ trước tới nay, gạo Campuchia xuất khẩu vào EU được hưởng ưu đãi miễn trừ thuế quan EBA.

Nguyên nhân việc áp thuế này được EU đưa ra là do trong những năm qua, mặt hàng gạo xuất khẩu của Campuchia và Myanmar vào EU không ngừng tăng cao, khiến các nhà sản xuất gạo của một số nước trong khối EU gặp khó khăn.

Năm 2018, Campuchia xuất khẩu trên 600.000 tấn gạo. Trong đó, xuất khẩu vào thị trường EU gần 270.000 tấn, chiếm hơn 42%.

Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu gạo của Campuchia Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu gạo của Campuchia Bangladesh ký thỏa thuận mua gạo của Campuchia Bangladesh ký thỏa thuận mua gạo của Campuchia Campuchia phản đối Thái Lan bán gạo in hình đền Angkor Wat Campuchia phản đối Thái Lan bán gạo in hình đền Angkor Wat

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước