EU chi 195 tỷ Euro thoát phụ thuộc vào năng lượng Nga

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/05/2022 15:09 GMT+7

EU tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến chi 195 tỷ Euro (hơn 204 tỷ USD) trong 5 năm tới để thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Liên minh châu Âu dự kiến chi 195 tỷ Euro trong 5 năm tới, đồng thời tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và sử dụng các nhà cung cấp khí đốt mới... nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Khoản tiền này sẽ được nêu trong Dự án chuyển tiếp năng lượng tăng tốc do Ủy ban châu Âu (EC) soạn thảo và dự kiến sẽ được công bố vào ngày 18/5 tới.

"Việc giảm nhanh chóng sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga có thể thông qua quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang năng lượng sạch", văn kiện của EC nhận định.

Để đạt được mục tiêu này, đến năm 2030, EU cần giảm tiêu thụ năng lượng 13% thay vì 9% theo kế hoạch. Điều này được cho là sẽ được thực hiện bằng cách tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

Một mục tiêu khác là tăng gấp đôi sản lượng năng lượng từ các nguồn tái tạo, nâng tỷ trọng tiêu thụ của châu Âu từ 22% năm 2020 lên 45% vào năm 2030. Mục tiêu được đề xuất trước đó là 40%.

Bên cạnh đó, EU cũng đề xuất đơn giản hóa các thủ tục, xem xét các dự án phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện một kế hoạch hỗ trợ mới cho năng lượng mặt trời, nhằm phục hồi ngành sản xuất tấm pin quang điện ở châu Âu.

Brussels cũng mong muốn đến năm 2030, EU tăng sản lượng hydro lên 10 triệu tấn và nhập khẩu thêm 10 triệu tấn hydro "xanh".

Ngoài ra, EU cũng đang xem xét tiềm năng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các nước như: Ai Cập, Israel và Nigeria.

Các nước Nam Âu tích cực tìm nguồn cung năng lượng mới Các nước Nam Âu tích cực tìm nguồn cung năng lượng mới

VTV.vn - Các nước Nam Âu đang được xem là "đầu tàu" với nhiều bước đi mạnh mẽ nhằm mở rộng nguồn năng lượng của mình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước