EU là mục tiêu tiếp theo của Mỹ trong đàm phán thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/02/2020 06:05 GMT+7

VTV.vn - Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định "châu Âu đang đối xử với Mỹ rất tệ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố, đã tới lúc để theo đuổi các cuộc đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu (EU), khối ông cho rằng đang áp đặt những hàng rào "khó tin" đối với hàng hóa Mỹ.

Sau khi đạt được một loạt các thỏa thuận thương mại với Canada, Mexico, Nhật Bản và thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc, Tổng thống Trump cho biết, mục tiêu tiếp theo của Mỹ có thể là châu Âu, khu vực mà Washington sẽ có những cuộc đàm phán "rất nghiêm túc". Nhà lãnh đạo Mỹ đã tập trung vào việc giảm thâm hụt thương mại với EU, vốn lên đến 178 tỷ USD vào năm ngoái, không tính dịch vụ - lĩnh vực các công ty Mỹ có lợi thế.

EU chỉ trích Mỹ về dự án 'Dòng chảy phương Bắc 2' EU chỉ trích Mỹ về dự án "Dòng chảy phương Bắc 2"

VTV.vn - Động thái này khiến một số công ty rút khỏi dự án do lo ngại các lệnh trừng phạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước