EU lấy khí đốt để xoa dịu căng thẳng với Mỹ

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/08/2018 10:14 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Sau đậu nành đến lượt khí đốt trở thành quân bài quan trọng của liên minh châu Âu (EU) trong việc xoa dịu căng thẳng thương mại với Mỹ.

Ủy ban châu Âu (EC) vừa cho biết, EU sẽ tăng cường nhập khẩu khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) từ Mỹ để đa dạng hóa và đảm bảo nguồn cung năng lượng trong điều kiện thị trường phù hợp và giá cả cạnh tranh. EC cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải giảm bớt rào cản trong buôn bán khí đốt.

Đây được coi là cơ hội tiềm năng cho các công ty năng lượng Mỹ bởi EU hiện nhập khẩu tới 70% nhu cầu LNG. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại quan trọng giữa Mỹ và EU dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/8 tới.

Giá vàng và dầu giảm do căng thẳng thương mại lan rộng Giá vàng và dầu giảm do căng thẳng thương mại lan rộng Lĩnh vực sản xuất toàn cầu đồng loạt sụt giảm do căng thẳng thương mại Lĩnh vực sản xuất toàn cầu đồng loạt sụt giảm do căng thẳng thương mại Mỹ và EU đạt thỏa thuận mới nhằm giảm căng thẳng thương mại Mỹ và EU đạt thỏa thuận mới nhằm giảm căng thẳng thương mại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước