EU lên kế hoạch tăng cường dự trữ khí đốt

VTV Digital-Thứ năm, ngày 24/03/2022 15:13 GMT+7

(Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Việc tăng khả năng tích trữ khí đốt được kỳ vọng sẽ giúp đảm bảo cung cấp năng lượng cho mùa Đông, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga.

Liên minh châu Âu (EU) vừa đề xuất dự thảo luật yêu cầu các kho chứa khí đốt tự nhiên của khối phải được lấp đầy tối thiểu 80% trước khi mùa Đông tới, nhằm tránh nguy cơ diễn ra một cuộc khủng hoảng năng lượng, ảnh hưởng tới hàng triệu người dân.

Các đề xuất do Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra bao gồm tăng mức dự trữ khí đốt tối thiểu lên 80% trong tháng 11 năm nay và có thể lên 90% trong những năm tiếp theo.

Ngoài ra, EC cũng kêu gọi các nước thành viên tiến hành mua chung khí đốt với số lượng lớn và tiến hành phân phối công bằng, tương tự như hệ thống mua vaccine COVID-19.

Trong một tuyên bố, Ủy viên EU phụ trách năng lượng Kadri Simson cho biết thị trường năng lượng toàn cầu và châu Âu đang trải qua thời kỳ hỗn loạn, đặc biệt là kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine.

Vì vậy, châu Âu cần nhanh chóng hành động để đảm bảo cung cấp năng lượng cho mùa Đông tới và giảm bớt áp lực của các hóa đơn năng lượng cao đối với công dân và doanh nghiệp.

Việc tăng khả năng tích trữ khí đốt được kỳ vọng sẽ giúp đảm bảo cung cấp năng lượng cho mùa Đông, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc lấp đầy kho dự trữ vào thời điểm hiện nay, khi thị trường đang bị thắt chặt cũng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng sẽ phải trả nhiều tiền hơn.

Nga ra quyết định lịch sử, yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng ruble Nga ra quyết định lịch sử, yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng ruble

VTV.vn - Giới chức Nga cho rằng việc từ chối thanh toán bằng USD và euro cho khí đốt là một quyết định lịch sử nhằm tạo ra chủ quyền tài chính và kinh tế của Nga.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước