EU liên tục cảnh báo hải sản đánh bắt từ Việt Nam

Huỳnh Tâm - Phú Cường - Trung Hiếu (VTV9)-Thứ tư, ngày 25/10/2017 08:54 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Liên minh Châu Âu (EU) lại đưa ra cảnh báo đối với mặt hàng hải sản nhập khẩu từ Việt Nam.

Lý do EU đưa ra cảnh báo là vì nhà nhập khẩu của các nước thành viên cho rằng, sản phẩm hải sản từ Việt Nam được đánh bắt bất hợp pháp hoặc không có báo cáo rõ ràng về nguồn gốc.

Theo quy định của EU, những quốc gia xuất khẩu hải sản vi phạm như vậy sẽ bị cảnh báo và rút thẻ vàng cho gia hạn thời gian khắc phục. Nếu vẫn không cải thiện, EU sẽ rút thẻ đỏ, tức cấm không cho xuất khẩu hải sản vào khối liên minh này. Mục đích của EU là hướng tới việc phòng ngừa, ngăn chặn và loại bỏ các hình thức đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý.


EU trả 27 lô hàng thủy sản về Việt Nam EU trả 27 lô hàng thủy sản về Việt Nam EU sẽ thanh tra toàn diện thực phẩm thủy sản nuôi EU sẽ thanh tra toàn diện thực phẩm thủy sản nuôi EU sẽ dừng nhập khẩu thủy sản nếu Việt Nam không tuân thủ quy định mới EU sẽ dừng nhập khẩu thủy sản nếu Việt Nam không tuân thủ quy định mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước