EU ra phán quyết về việc Starbucks và Fiat trốn thuế

Hồng Hạnh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/10/2015 11:44 GMT+7

VTV.vn - Fiat và Starbucks là hai tập đoàn lớn đầu tiên vừa phải nhận phán quyết trong chuỗi các tập đoàn đa quốc gia bị Ủy ban châu Âu EC điều tra gian lận thuế.

Theo đó, hai tập đoàn trên đã lợi dụng những thoả thuận bất hợp pháp để trốn hàng triệu Euro tiền thuế doanh nghiệp.

Thông qua những thoả thuận ưu đãi thuế đặc biệt với Hà Lan và Luxembourg, Starbucks và Fiat đã sử dụng các hợp đồng chuyển giá trong các công ty con để chuyển lợi nhuận về 2 thiên đường thuế này, giảm đáng kể số thuế phải nộp. Trong trường hợp của Fiat tại Luxembourg, nếu tuân thủ theo đúng các quy định của EU, hãng này sẽ phải trả khoản thuế cao gấp 20 lần.

Hiện, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Hà Lan và Luxembourg phải truy thu số thuế của Fiat và Starbucks với tổng số tiền có thể lên tới khoảng 60 triệu Euro.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước