Công ty Mỹ giữ hơn 2.000 tỷ USD ở nước ngoài để trốn thuế

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/10/2015 18:26 GMT+7

VTV.vn - Theo thông tin từ Reuters, 500 công ty lớn nhất của Mỹ đang giữ hơn 2.100 tỷ USD lợi nhuận tích lũy qua nhiều năm ở nước ngoài để trốn thuế.

3/4 số công ty lớn nhất của Mỹ đã mở hàng nghìn chi nhánh ở Bermuda, Ireland, Luxembourg và Hà Lan nhằm hưởng mức thuế doanh nghiệp thấp hơn nhiều lần so với quy định. Trong số này, Tập đoàn công nghệ Apple đang dẫn đầu danh sách với hơn 180 tỷ USD ở nước ngoài, tiếp theo là hãng General Electric và Microsoft. Nếu chuyển hết số tiền này về Mỹ, các công ty này sẽ bị đánh thuế khoảng 620 tỷ USD.

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên tài liệu mà các công ty gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC).

Australia điều tra 30 tập đoàn đa quốc gia trốn thuế Australia điều tra 30 tập đoàn đa quốc gia trốn thuế

VTV.vn - Theo đó, Google, Apple và Microsoft đều nằm trong diện điều tra của cơ quan thuế Australia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước