EU tăng nhập khí đốt từ Mỹ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/05/2019 06:26 GMT+7

VTV.vn - Cao ủy về năng lượng của EU cho biết khối này sẽ nhập 8 tỷ m3 khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ mỗi năm, gấp đôi so với năm 2018.

Kết quả này có được sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7/2018. Tổng thống Mỹ đã cam kết không áp thuế đối với ô tô EU nếu như hai bên tìm cách cải thiện quan hệ kinh tế, bao gồm cả nỗ lực tăng nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của Mỹ.

EU đang trong quá trình đa dạng hóa nguồn cung khí đốt để giảm phụ thuộc vào Nga. Qatar và Australia. Hiện khối này vẫn đang nhập 40% lượng khí đốt từ Nga.

Khí đốt sẽ là nguồn năng lượng lớn thứ hai thế giới Khí đốt sẽ là nguồn năng lượng lớn thứ hai thế giới

VTV.vn - Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, khí gas tự nhiên được dự báo sẽ đoạt vị trí nguồn năng lượng lớn thứ hai thế giới sau dầu, than đá vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước