EU thắt chặt quy tắc với các công ty đặt trụ sở tại Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 09/01/2019 06:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Các quốc gia thuộc EU yêu cầu công ty đầu tư nước ngoài muốn hoạt động trong khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) phải thành lập chi nhánh trong khối này.

Đây là một động thái gây ảnh hưởng chủ yếu đến các công ty tài chính có trụ sở tại London. Theo quy định mới, nếu được Nghị viện châu Âu phê chuẩn, các công ty đầu tư có trụ sở đặt tại Vương quốc Anh sau khi nước này rời khỏi EU (Brexit) sẽ phải mở chi nhánh tại Eurozone để có thể tiếp tục cung cấp đầy đủ các dịch vụ của mình. 

Bên cạnh đó, các công ty đầu tư còn phải chịu sự giám sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Việc phân phối tài sản cả trong cũng như ngoài Eurozone sẽ kéo theo việc tăng chi phí, ảnh hưởng đến nhiều công ty trong khu vực.

Nhu cầu kho chứa hàng hóa tại Anh tăng vọt trước ngày rời EU Nhu cầu kho chứa hàng hóa tại Anh tăng vọt trước ngày rời EU

VTV.vn - Nhiều công ty tại Anh đã bắt đầu tăng cường tìm nơi tích trữ hàng hóa nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước