EU xem xét tăng thuế các “đại gia” công nghệ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/09/2017 09:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Daily Mail)

VTV.vn - Ngày 16/9, Bộ trưởng Tài chính các nước EU đã nhóm họp tại thủ đô Tallinn, Estonia, để thảo luận về việc thay đổi quy định nhằm tăng thuế đối với các tập đoàn công nghệ.

Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia EU đang cáo buộc các đại gia công nghệ như Amazon, Apple, Facebook và Google trốn thuế bằng cách chuyển hoạt động của họ sang các quốc gia có mức đóng thuế thấp như Ireland và Luxembourg.

Hiện Pháp đang thúc đẩy chương trình cải cách thuế. Theo đó, các doanh nghiệp công nghệ đóng thuế tại nơi họ đạt doanh thu, thay vì chuyển lợi nhuận sang các trụ sở khác.

Hiện 1/3 số nước thành viên EU đang ủng hộ chương trình cải cách thuế do Pháp đề xuất.

EU dự định tăng thuế đối với các “đại gia” công nghệ EU dự định tăng thuế đối với các “đại gia” công nghệ

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ tiến hành thảo luận về việc thay đổi quy định trong tuần tới nhằm tăng thuế đối với các tập đoàn công nghệ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước