Eurozone không siết chặt chi tiêu để bảo vệ đà hồi phục kinh tế

Anh Quang/TTXVN-Thứ tư, ngày 17/03/2021 06:38 GMT+7

Ảnh minh họa: europa

VTV.vn - Việc giảm chi tiêu quá sớm có thể kiềm chế khả năng phục hồi kinh tế của khối, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Thông tin này vừa được Bộ trưởng Tài chính 19 nước thuộc khu vực đồng Euro (Eurozone) nhất trí trong cuộc họp trực tuyến diễn ra mới đây.

Người đứng đầu Eurogroup, kiêm Bộ trưởng Tài chính Ireland cho rằng các nước cần hợp tác bảo vệ thị trường việc làm, doanh nghiệp và công dân, không nên thắt chặt hầu bao thời điểm này. Chủ trương duy trì chi tiêu của các bộ trưởng Eurozone là đối sách kinh tế đưa ra trong bối cảnh khu vực châu Âu đang lâm vào cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay.

Giống như nhiều nơi trên thế giới, châu Âu đang trải qua thời kỳ suy thoái lịch sử do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Châu lục này cũng đang nỗ lực thúc đẩy chương trình tiêm chủng vốn gặp nhiều khó khăn do hạn chế nguồn cung. Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Tài chính Eurogroup tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ kinh tế của các nước bằng sự hỗ trợ tài chính ở mức cần thiết.

Hiện nợ công của nhóm đã đạt 97,3% GDP. Bộ trưởng Tài chính các nước Eurozone cũng lưu ý đến khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tạm dừng thực hiện các quy định về bội chi cho đến cuối năm 2022.

Sự phục hồi kinh tế của châu Âu có thể bị tụt hậu so với Mỹ và châu Á Sự phục hồi kinh tế của châu Âu có thể bị tụt hậu so với Mỹ và châu Á

VTV.vn - Nhiều chuyên gia cho rằng, các nước Eurozone đang tụt hậu trong cuộc đua tiêm chủng ngừa dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước