Kinh tế Eurozone giảm ít hơn dự báo trong năm 2020

VTV Digital-Thứ tư, ngày 03/02/2021 17:04 GMT+7

Nền kinh tế châu Âu chủ yếu được cầm cự bằng chương trình kích thích chưa từng có của Ngân hàng Trung ương châu Âu. (Ảnh minh họa: europa)

VTV.vn - Nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã giảm 6,8% trong năm 2020, ít hơn so với dự báo giảm 7,8% của Ủy ban châu Âu được đưa ra hồi tháng 11/2020.

Theo Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), kết quả thống kê của năm 2020 mặc dù vẫn là một trong những con số tồi tệ nhất trong lịch sử nhưng tốt hơn dự báo trước đó. Điều này phần lớn nhờ vào sự khả quan của nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức.

Kinh tế Đức giảm 5% trong năm 2020 và kinh tế Pháp giảm 8,3%, thay vì giảm đến hai chữ số như lo ngại ban đầu.

Tuy nhiên các chuyên gia phân tích cho rằng, kinh tế châu Âu sẽ đối mặt với cú lao dốc sâu hơn trong quý I/2021, do làn sóng dịch COVID-19 mới bùng phát tại nhiều nơi.

Eurostat cho biết nền kinh tế của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nói chung giảm 6,4% trong năm 2020 và giảm 0,5% riêng trong quý IV.

Các khoản hỗ trợ đầu tiên từ quỹ phục hồi trị giá 750 tỷ Euro (823 tỷ USD) của EU sẽ phải chờ đến giữa năm mới được cấp cho các nước.

Nền kinh tế châu Âu chủ yếu được cầm cự bằng chương trình kích thích chưa từng có của Ngân hàng Trung ương châu Âu, cho phép các nước ở Eurozone vay với lãi suất thấp từ các thị trường để thực hiện các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Kinh tế Eurozone đối mặt nguy cơ suy thoái kép Kinh tế Eurozone đối mặt nguy cơ suy thoái kép

VTV.vn - Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang trên đà suy thoái kép lần đầu tiên trong gần 10 năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước