EVN phải khẳng định vai trò trụ cột trong cung cấp điện

Trung Hậu (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 04/01/2018 20:43 GMT+7

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải khẳng định vai trò trụ cột trong việc bảo đảm đủ điện cho phát triển.

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2017, điện sản xuất và mua của toàn ngành là hơn 192 tỷ kWh, tăng 8,6% so với năm 2016. Doanh thu bán điện ước đạt gần 290.000 tỷ đồng.

Năm qua, Tập đoàn EVN đã đảm bảo truyền tải điện từ miền Bắc, miền Trung cấp cho miền Nam trên 21 tỷ kWh. EVN cũng đã bán điện trực tiếp cho 25,6 triệu khách hàng, tăng 0,8 triệu khách hàng so với năm 2016, qua đó đưa chỉ số tiếp cận điện năng năm 2017 của Việt Nam tăng 32 bậc so với năm 2016 và đứng thứ 64/190 quốc gia/nền kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Điện lực trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn tiếp tục phát triển ngành theo hướng tăng cường công khai và minh bạch chi phí, giá thành, giá điện... xứng đáng là trụ cột trong việc cung ứng điện cho phát triển kinh tế và nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước