Facebook đứng trước nguy cơ bị chia tách

Anh Đặng (t/h)-Thứ năm, ngày 10/12/2020 10:50 GMT+7

Các đơn kiện cáo buộc Facebook đã giành vị thế độc quyền trong lĩnh vực mạng xã hội. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ủy ban Thương mại Liên bang cùng một nhóm chính quyền của nhiều tiểu bang tại Mỹ đồng loạt khởi kiện Facebook.

Các đơn kiện đều cáo buộc Facebook đã giành vị thế độc quyền trong lĩnh vực mạng xã hội, triệt tiêu các đối thủ tiềm năng, đặc biệt là thông qua 2 vụ thâu tóm ứng dụng Instagram vào năm 2012 và Whatsapp năm 2014.

Nếu thất bại, hãng có nguy cơ sẽ phải chia tách các ứng dụng trên thành những công ty độc lập. Đại diện Facebook đã lập tức tuyên bố phản đối vụ kiện. Thông tin này cũng đã khiến cổ phiếu Facebook lao dốc gần 2%.

Năm 2019, Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ cũng đã khởi động các cuộc điều tra đối với Facebook, Google, Amazon và Apple.

Facebook đứng trước nguy cơ bị chia tách - Ảnh 1.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg. (Ảnh: AP)

Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới, với gần 3 tỷ người trên khắp thế giới sử dụng nền tảng chính cùng với Instagram, các ứng dụng nhắn tin WhatsApp và Messenger.

Ước tính, cứ 10 người trưởng thành ở Mỹ thì có 7 người dùng Facebook. Mức độ phổ biến cho phép mạng xã hội này có vai trò quá lớn trong quảng cáo trực tuyến và trong việc lan truyền thông tin.

Một số nhà hoạt động xã hội cho rằng Facebook cũng cản trở sự cạnh tranh khi mua các đối thủ nhỏ hơn.

Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện Facebook Bộ Tư pháp Mỹ khởi kiện Facebook

VTV.vn - Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện Facebook, cáo buộc hãng này phân biệt đối xử với người lao động Mỹ khi dành ưu đãi tuyển dụng cho các lao động nước ngoài có thị thực tạm thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước