FBI: Mua bán thẻ chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả có thể bị phạt tù

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 18/06/2021 11:03 GMT+7

VTV.vn - Cục Điều Tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo, việc sản xuất, mua bán và sử dụng thẻ chứng nhận vaccine COVID-19 giả bị coi là phạm tội, có thể bị phạt tù.

Cục Điều Tra Liên bang Mỹ (FBI) đưa ra cảnh báo này trước tình trạng các tấm thẻ giả được rao bán tràn lan.

Khi đi tiêm vaccine ngừa COVID-19, người tiêm sẽ được cấp tấm thẻ chứng nhận. Tấm thẻ được ví như một tấm giấy thông hành, giúp bạn đi du lịch khắp nước Mỹ, thậm chí cả nước ngoài mà không phải xét nghiệp hay cách ly.

Theo Businessinsider, Amazon vừa phải dỡ bỏ 1 quảng cáo rao bán 10 tấm thẻ chứng nhận tiêm vaccine giả. Tất cả nội dung thông tin đều để trống cho người mua tự điền. Giá mỗi tấm thẻ giả là 12,99 USD, khoảng 300.000 đồng. Trước đó, một thanh niên 21 tuổi, nhân viên CVS ở Long Island, đã bị cảnh sát bắt giữ khi phát hiện có hàng chục thẻ vaccine giả trên xe ô tô.

CBS News cho biết, bọn tội phạm đang kiếm tiền từ nỗ lực ngăn ngừa dịch OVID-19 của Mỹ. Những tấm thẻ vaccine giả được rao bán tràn lan, buộc các trang bán hàng trực tuyến như Ebay, Shopify phải tăng cường kiểm soát và loại bỏ các mẩu tin rao bán thẻ vaccine giả.

FBI: Mua bán thẻ chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả có thể bị phạt tù - Ảnh 1.

Khi đi tiêm vaccine ngừa COVID-19, người tiêm sẽ được cấp tấm thẻ chứng nhận. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Khoảng 65% người trưởng thành tại Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19. Ở Mỹ, việc tiêm vaccine là rất dễ dàng. Vậy tại sao vẫn có tình trạng làm giả thẻ tiêm chủng?

Trang tin VOX đưa ra lý do một bộ phận người Mỹ không muốn đi tiêm vaccine. Không ít người không tin rằng COVID-19 là một mối đe dọa, hay lo ngại tác dụng phụ của vaccine. Một cuộc khảo sát cho biết, cứ 5 người Mỹ thì có 1 người thiếu tin tưởng vào vaccine COVID-19.

CBS News cho biết, các tấm thẻ vaccine là cơ sở quan trọng giúp người dân tự do đi du lịch, đi làm trở lại hoặc thoải mái tham dự các sự kiện đông người.

Báo chí Mỹ cho biết, thẻ vaccine có thể dễ dàng làm giả, cái khó làm giả chính là nội dung thông tin trong thẻ. Tất cả những ai tiêm vaccine đều được hệ thống dữ liệu cơ sở ghi lại, chỉ cần kiểm tra trên hệ thống này sẽ dễ dàng phát hiện các thẻ có bị làm giả hay không.

Việc sản xuất thẻ tiêm vaccine giả bị FBI quy vào tội làm giả con dấu của chính phủ. Người phạm tội này có thể bị phạt tới 5 năm tù. Vì vậy, các bang Mỹ khuyến cáo người dân hãy nhanh chóng đi tiêm vaccine COVID-19, nếu muốn có một tấm thẻ chứng nhận đã tiêm chủng.

Du lịch Mỹ 'tan băng' nhờ vaccine ngừa COVID-19 Du lịch Mỹ "tan băng" nhờ vaccine ngừa COVID-19

VTV.vn - Sau một năm phải hạn chế đi lại do đại dịch COVID-19, người dân Mỹ đang hăm hở lên kế hoạch đi du lịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước