FDI toàn cầu giảm năm thứ ba liên tiếp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/06/2019 09:38 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Năm thứ ba liên tiếp, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu giảm.

Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo mới nhất về các khoản đầu tư trên thế giới do Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) công bố.

FDI toàn cầu giảm 13% trong năm 2018, xuống còn 1.300 tỷ USD. Sự sụt giảm này phần lớn là do các công ty đa quốc gia của Mỹ hồi hương lợi nhuận từ nước ngoài để tận dụng mức thuế thấp từ gói cải cách thuế được chính quyền nước này thông qua. 

Đáng chú ý, 54% trong tổng số vốn FDI toàn cầu đã được rót vào các nước đang phát triển, đặc biệt tại khu vực châu Á. Năm qua, Nhật Bản vươn lên trở thành nhà đầu tư số 1 thế giới về đầu tư nước ngoài.

Fitch dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được nguồn vốn FDI lớn Fitch dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được nguồn vốn FDI lớn

VTV.vn - Fitch dự đoán Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được nguồn vốn FDI lớn vào lĩnh vực sản xuất, chủ yếu là mảng điện tử, nhờ lợi thế chi phí thấp và sự kết nối trong chuỗi cung ứng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước