Thu hút vốn FDI phải lấp chỗ hổng và bỏ chỗ thừa

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/02/2019 20:15 GMT+7

VTV.vn - Năm 2018, Việt Nam đã có thành công lớn trong việc thu hút vốn FDI nhưng trong thời gian tới cần có sự thay đổi căn bản về cơ chế chính sách cho dòng vốn này.

Tại hội nghị tham vấn hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài (FDI) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chiều 14/2 tại Bình Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị đã cho rằng, những ý kiến rộng rãi từ địa phương, bộ, ngành và các doanh nghiệp cả trong nước lẫn có vốn đầu tư nước ngoài và các hiệp hội sẽ là nền tảng để xây dựng chính sách, cơ chế mới về thu hút đầu tư FDI trong thời gian tới.

Thu hút công nghệ cao, một định hướng quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam ngày càng được nhấn mạnh. Nhưng thực tế, đến nay, tiêu chuẩn nào để xác định mức độ hiện đại của công nghệ vẫn chưa rõ ràng. Đây là ví dụ điển hình của việc thiếu những bộ phin lọc đầu tư cụ thể và rõ ràng.

Thiếu những bộ lọc, tiêu chí để lựa chọn những dự án phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam nhưng lại thừa khá nhiều những quy định cơ chế vừa gây rắc rối, vừa cản trở doanh nghiệp.

Là địa phương đi đầu thu hút FDI trong cả nước, Bình Dương đã chủ động rà soát cắt giảm nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của mình nhưng có nhiều chính sách thuộc thẩm quyền cấp cao hơn nên địa phương chỉ biết mong chờ được xử lý đồng bộ và có hướng dẫn cụ thể hơn.

Thể chế mới trong thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn tới vừa phải lấp được những khoảng trống chính sách nhưng cũng cắt bớt những sự thừa thãi. Ngoài ra, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, vì vậy, chính sách cũng cần chú ý đến những cam kêt quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Những ý kiến tại hội nghị sẽ được ghi nhận là và là luận cứ quan trọng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện Đề án để Chính phủ trình Bộ Chính trị trong tháng 3 tới.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, cần phân cấp mạnh mẽ cho các chính quyền địa phương để thu hút các tập đoàn đa quốc gia "xây tổ"; chuyển tư duy thu hút đầu tư theo quy mô vốn sang tiêu chí dựa vào hiệu quả giá trị gia tăng của dòng vốn FDI.

Bình Dương tạo dấu ấn đậm nét trong thu hút FDI Bình Dương tạo dấu ấn đậm nét trong thu hút FDI Đổi mới tư duy trong thu hút đầu tư FDI Đổi mới tư duy trong thu hút đầu tư FDI CPTPP có hiệu lực: Dòng vốn FDI vào nông nghiệp Việt có cơ hội khơi thông CPTPP có hiệu lực: Dòng vốn FDI vào nông nghiệp Việt có cơ hội khơi thông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước