FED chuẩn bị phương án khẩn chống vỡ nợ

Phương My-Thứ tư, ngày 13/05/2015 21:36 GMT+7

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa đưa ra phương án khẩn cấp để đối phó với nguy cơ vỡ nợ của Chính phủ Mỹ khi thời hạn phải nâng trần nợ đang tới gần.

Theo một quan chức của FED, để bình ổn thị trường, FED sẽ cho nhà đầu tư vay tiền và nhận thế chấp bằng chứng khoán. Ngoài ra, FED cũng đề xuất “thanh toán bù trừ” cho những nhà đầu tư thanh toán chậm.

Hiện tại trần nợ của Mỹ đang là 18.100 tỷ USD và thời hạn nâng trần nợ sẽ là tháng 10 năm nay. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ ước tính, nếu Quốc hội và Chính phủ Mỹ không đạt được thỏa thuận nâng trần nợ thì Chính phủ sẽ khó có thể thanh toán các hóa đơn của tháng 10 hoặc tháng 11 tới.

Chính phủ Mỹ từng rơi vào cảnh ngừng hoạt động một phần trong năm 2011 và 2013 khi Chính phủ nước này không còn đủ khả năng chi trả các khoản nợ quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước