FED có thể bơm tiền mạnh hơn cho nền kinh tế Mỹ

Lê Tuyển (Phóng viên THVN từ New York)-Thứ năm, ngày 21/05/2020 12:50 GMT+7

VTV.vn- Mới đây, FED cho biết sẽ tiếp tục giữ các mức lãi suất cho vay gần 0% cho đến khi kinh tế hồi phục trở lại, thậm chí còn có thể tung ra các biện pháp bơm tiền mạnh tay hơn.

Cục Dự trữ LB Mỹ (FED) sẽ tiến hành thêm các biện pháp mạnh tay hơn như thế nào? Phố Wall đang bắt đầu đặt ra những câu hỏi về giới hạn và hiệu quả của các công cụ này. Cùng tìm hiểu phân tích của các báo tại Mỹ.

Trang Business Week đăng bức tranh biếm hoạ hình Chủ tịch FED hai tay 2 khẩu súng bắn tiền, mang tên phố Wall và phố Main St. Biểu tượng cho thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng. Dễ hiểu hơn thì đó là 2 công cụ: mua vào trái phiếu doanh nghiệp hay địa phương cần hỗ trợ, và cho các ngân hàng vay tiền với lãi suất thấp.

Vậy khả năng mua hay cho vay của FED nhiều đến đâu? CNBC trích câu nói của Chủ tịch FED, ông Jerome Powell: "Chúng tôi vẫn chưa hết đạn dù phải bắn lâu dài." Phố Wall hiểu rằng FED có "băng đạn" tương đương 2,6 ngàn tỷ USD (bằng 12% GDP của nước Mỹ) để "bắn" vào nền kinh tế. Đến thời điểm hiện tại, họ mới dùng tới chưa đầy 4% "số đạn" này.

Chuyên trang Investopedia giải thích: Nhiệm vụ chung của FED và Bộ Tài chính là giữ gìn sức khoẻ cho nền kinh tế Mỹ. Bộ Tài chính cấp thuốc còn FED điều trị hay FED là người mang tiền đi đầu tư, lời lãi hay thua lỗ Bộ Tài chính nhận.

Tính hiệu quả trong phối hợp giữa hai cơ quan này được kiểm soát bởi Quốc hội Mỹ. Ví dụ trong phiên điều trần vừa rồi, các nhà làm luật hỏi bên cấp tiền - là Bộ Tài chính về rủi ro với số tiền đưa cho FED để hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ này cho biết đã chuẩn bị chấp nhận phương án thua lỗ.Số khác hỏi FED liệu có thể nới lỏng quy định để các dạng công ty khai thác dầu có thể tiếp cận khoản vay hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước