FED có thể hạ lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng

Lê Tuyển - Phú Nguyễn - Phạm Thành (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ tư, ngày 31/07/2019 08:59 GMT+7

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa kết thúc ngày họp đầu tiên. Cho đến lúc này, tỷ lệ dự báo hạ lãi suất vẫn cao.

Như thông tin được đưa ra cuối tuần qua, nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 2,1% trong quý II/2019 so với mức 3,1% của quý I. Thông tin này càng làm tăng thêm hy vọng của thị trường chứng khoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ chắc chắn hạ lãi suất trong cuộc họp kết thúc vào ngày 1/8.

Theo CNBC, các số liệu về việc làm mới của tháng 7 cho thấy, kinh tế Mỹ nhìn chung vẫn "khỏe mạnh". Với 170.000 việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp tại quốc gia này ở mức cực thấp 3,7%. Tuy nhiên, thực tế tăng trưởng GDP giảm dần cho thấy những tác động không nhỏ từ hàng rào thuế quan và căng thẳng thương mại.

Nhật báo phố Wall đã trích nhận định của cựu Chủ tịch FED, bà Janet Yellen, rằng bà không mong muốn FED sẽ bắt đầu rơi vào vòng xoáy hạ lãi suất, nhưng việc cắt giảm lúc này là hợp lý. Bà Yellen nhấn mạnh, kinh tế toàn cầu đang suy yếu do các đối đầu về thương mại. Điều này làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư. Cùng lúc đó, các đợt tăng lãi suất trước kia của FED cũng đóng góp vào sự suy giảm chung của nền kinh tế.

Nếu đúng như dự đoán, đây sẽ là lần đầu tiên sau 11 năm xảy ra khủng hoảng kinh tế FED lại phải nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng. Do đó, sẽ không tránh khỏi những nghi ngại được đặt ra như liệu đây có phải là giai đoạn bắt đầu của vòng xoay suy thoái?


Nhiều dự đoán về khả năng FED hạ lãi suất Nhiều dự đoán về khả năng FED hạ lãi suất

VTV.vn - Theo đánh giá của công ty chuyên theo dõi chính sách của FED - CME Fedwatch, khả năng FED hạ lãi suất là 100%.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước