FED hỗ trợ cung cấp USD cho các ngân hàng trung ương khác

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/03/2020 09:55 GMT+7

VTV.vn - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã áp dụng hạn mức tín dụng chéo, nhằm hỗ trợ cung cấp USD cho các ngân hàng trung ương của một số nước.

Cụ thể, FED sẽ cung cấp tới 60 tỷ USD cho mỗi ngân hàng trung ương của Australia, Brazil, Hàn Quốc, Mexico, Singapore và Thụy Điển; cung cấp 30 tỷ USD cho mỗi ngân hàng trung ương của Đan Mạch, Na Uy và New Zealand.

Cơ chế này sẽ được duy trì trong ít nhất 6 tháng, cho phép các ngân hàng trung ương nước ngoài đổi đồng nội tệ sang USD.

FED cho biết động thái trên nhằm mục đích "giảm bớt căng thẳng trong các thị trường tài trợ vốn bằng USD trên toàn cầu", qua đó giảm thiểu những tác động của nguồn cung tín dụng hạn hẹp dành cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhiều ngân hàng trung ương hạ lãi suất sau động thái của FED Nhiều ngân hàng trung ương hạ lãi suất sau động thái của FED

VTV.vn - Ngay sau động thái của FED, ngay trong sáng nay (16/3), Ngân hàng Trung ương New Zealand và Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã lập tức hạ lãi suất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước