FED xem xét siết quy định mở chi nhánh các ngân hàng nước ngoài tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/03/2019 15:46 GMT+7

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo Reuters, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang xem xét siết chặt quy định liên quan đến việc mở chi nhánh của các ngân hàng nước ngoài tại nước này.

Động thái trên được cho là nhằm "vá" lại những lỗ hổng trong hệ thống tài chính của Mỹ, ngăn chặn hiện tượng các ngân hàng ngoại che giấu tài sản tại nền kinh tế số 1 thế giới.

Theo đó, các yêu cầu về thanh khoản sẽ trở nên khắt khe hơn. Các ngân hàng ngoại sẽ phải nắm giữ nhiều hơn các tài sản có tính thanh khoản cao, nhằm đảm bảo các nghĩa vụ ngắn hạn.

Thay đổi này được dự báo sẽ là một đòn giáng mạnh vào các ngân hàng đến từ châu Âu như: Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse… vốn đang cất giữ hàng tỷ USD tài sản tại nhiều chi nhánh ở New York.

FED hối thúc Quốc hội Mỹ hành động nhằm ngăn chặn kịch bản vỡ nợ FED hối thúc Quốc hội Mỹ hành động nhằm ngăn chặn kịch bản vỡ nợ

VTV.vn - Chủ tịch FED Jerome Powell đã lên tiếng hối thúc Quốc hội Mỹ hành động nhanh chóng nhằm ngăn chặn nguy cơ nền kinh tế lớn nhất thế giới vỡ nợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước