Fitch hạ bậc tín nhiệm 33 quốc gia và vùng lãnh thổ

PV (tổng hợp)-Thứ hai, ngày 06/07/2020 17:42 GMT+7

Văn phòng xếp hạng Fitch ở New York. (Ảnh: DW).

VTV.vn - Lần đầu tiên trong lịch sử, hãng tín nhiệm Fitch hạ bậc xếp hạng 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới chỉ trong nửa đầu năm nay.

Đại diện Fitch cũng cho biết có tới 40 nền kinh tế bị đánh giá triển vọng ở mức "tiêu cực", nghĩa là nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị hạ bậc tín nhiệm trong năm nay. Các nền kinh tế bị Fitch Ratings hạ bậc có cả Anh, Australia và Hong Kong (Trung Quốc).

Fitch lý giải nguyên nhân đến từ việc các chính phủ tăng chi tiêu hỗ trợ nền kinh tế để ứng phó dịch COVID-19, gây ra những khó khăn tài chính với tất cả các nền kinh tế được theo dõi. Sự đi xuống về tài chính có thể diễn ra dưới dạng thâm hụt ngân sách lớn hơn hoặc thặng dư thấp hơn, hoặc ở dưới dạng nợ.

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định rằng các biện pháp phong tỏa ở nhiều quốc gia nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19 đã gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu mạnh hơn dự báo. IMF cảnh báo nợ công toàn cầu có thể chạm ngưỡng lịch sử 100% GDP trong năm nay.

Trong báo cáo tháng 5/2020, Fitch Ratings cũng cảnh báo số quốc gia vỡ nợ có thể chạm kỷ lục trong năm nay giữa lúc đại dịch hoành hành và giá dầu suy yếu. Trong báo cáo, Fitch Ratings cho biết, Argentina, Ecuador và Lebanon đã tuyên bố vỡ nợ trong năm nay.

Việt Nam có mức tín nhiệm truyền thông cao nhất khi đưa tin về COVID-19 Việt Nam có mức tín nhiệm truyền thông cao nhất khi đưa tin về COVID-19

VTV.vn - 3 quốc gia có mức tín nhiệm truyền thông liên quan đến việc đưa tin về dịch COVID-19 cao nhất là Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước