Ford tham vọng “điện hóa” 40% xe tới năm 2030

Việt Linh-Thứ năm, ngày 27/05/2021 16:40 GMT+7

VTV.vn - Ford - hãng xe lớn thứ 2 tại Mỹ về doanh thu, đặt mục tiêu tham vọng sẽ có 40% xe của hãng chạy bằng điện trong vòng 9 năm tới.

Sau một thời gian dài chờ đợi, phiên bản điện của chiếc xe bán tải lừng danh F-150, với tên gọi F-150 Lightning, đã chính thức được Ford giới thiệu tại New York với nhiều tính năng đáng chú ý.

"Với động cơ 563 mã lực, đây là phiên bản F150 mạnh nhất và nhanh nhất chúng tôi từng sản xuất. Xe cũng trang bị hệ thống điện 2 chiều để khách hàng lấy điện từ xe vào nhà mình, nếu khu dân cư bị mất điện trong vòng khoảng 3 ngày", ông Darren Palmer, Giám đốc Bộ phận xe điện, Tập đoàn Ford, cho biết.

Ông lớn ô tô của Mỹ cũng nỗ lực tạo sức hút với người tiêu dùng khi đưa ra mức giá phiên bản rẻ nhất chỉ 39.000 USD trong một thị trường vốn đang chịu sự cạnh tranh rất lớn khi với nhiều tên tuổi như Tesla, GM hay các startup mới nổi Rivian và Lordstown.

"Ford hiện là tên tuổi dẫn đầu trong lĩnh vực xe bán tải tại Mỹ, nhưng với sự bùng nổ của mảng xe bán tải điện gần đây, họ sẽ có nguy cơ chịu tổn thất lớn nhất. Do đó, chiếc Lightning là một bước đi cần thiết và cơ hội thành công khá lớn khi có mức giá hợp lý từ 40.000 - 50.000 USD", Giám đốc điều hành hãng tư vấn Edmunds Jessica Caldwell nhận định.

Ford tham vọng “điện hóa” 40% xe tới năm 2030 - Ảnh 1.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden lái thử Ford F150 Lightning. (Ảnh: Getty Images)

F150 Lightning là nỗ lực đầu tiên trong kế hoạch "điện hóa" của Ford, với mục tiêu 40% tổng số xe sản xuất trên toàn cầu của hãng sẽ chạy bằng điện từ nay tới năm 2030, tương đương khoảng 1,5 triệu chiếc/năm.

Hướng đi này cũng phù hợp với tham vọng thúc đẩy ngành xe điện Mỹ, cạnh tranh với Trung Quốc của chính quyền Mỹ hiện nay. Đích thân Tổng thống Joe Biden đã tới thăm nhà máy Ford và có một vòng lái thử chiếc Lightning hồi tuần trước.

"Trung Quốc đang sản xuất nhiều xe điện và pin sạc nhất thế giới với kỳ vọng xuất khẩu ra toàn cầu trong đó có Mỹ. Chúng ta cần phải tiến nhanh hơn và tôi đã có kế hoạch để giúp chúng ta giành chiến thắng cuộc đua này", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh.

Hiện chính quyền ông Biden đang đề xuất 174 tỷ USD cho ngành xe điện, và các tên tuổi như Ford có thể hưởng lợi từ kế hoạch này khi đưa ra những lộ trình "điện hóa" nhiều tham vọng hiện nay.

Tổng thống Biden: Không để Trung Quốc thắng trong cuộc đua xe điện Tổng thống Biden: Không để Trung Quốc thắng trong cuộc đua xe điện

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Biden đã đưa ra nhận định trên trong chuyến thăm nhà máy của Ford, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch đầu tư phát triển thị trường xe điện trị giá 174 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước