Ford và Lyft triển khai xe tự lái chia sẻ quy mô lớn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/09/2017 18:04 GMT+7

VTV.vn - Ngày 27/9, hãng xe Ford của Mỹ thông báo sẽ phối hợp với ứng dụng chia sẻ xe Lyft triển khai xe tự lái với quy mô lớn từ nay tới năm 2021.

Hiện nay, Ford với Lyft đã bắt tay cùng phát triển phần mềm để xe của Ford có thể tương tác với ứng dụng Lyft. Ford sẽ đầu tư 700 triệu USD cho một nhà máy ở Michigan, tập trung vào sản xuất xe điện và xe tự lái.

Tới năm 2021, Ford khẳng định hãng sẽ có hàng nghìn xe tự lái sẵn sàng phục vụ trong dịch vụ chia sẻ xe. Không chỉ riêng Ford mà rất nhiều hãng xe hơi khác đang đổi hướng, định hình là những "nhà cung cấp dịch vụ giao thông" cạnh tranh trong lĩnh vực chia sẻ xe.

Khoảng 1,3 triệu xe Ford Explorer tại Mỹ có thể bị thu hồi Khoảng 1,3 triệu xe Ford Explorer tại Mỹ có thể bị thu hồi

VTV.vn - Một trong những mẫu xe SUV bán chạy nhất của Ford đang phải đối mặt với nguy cơ bị thu hồi tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước