FTA thế hệ mới - Cơ hội xuất khẩu nông sản Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 18/03/2019 11:03 GMT+7

VTV.vn - Việc ký kết FTA thế hệ mới đã tạo ra một thị trường rộng lớn cho hàng hóa nông sản có cơ hội vào thị trường thế giới.

Đến nay, Việt Nam đã đàm phán 16 FTA, trong đó có 11 hiệp định đang thực thi. Gần đây nhất, Việt Nam đã ký kết thực thi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và chuẩn bị ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Dự kiến sau khi có hiệu lực, EVFTA sẽ giúp 99% dòng thuế nhập khẩu giữa hai bên được xóa bỏ trong vòng 7 đến 10 năm. Ðáng lưu ý, nhiều mặt hàng được hưởng thuế suất 0% ngay khi hiệp định này có hiệu lực như cà phê (hiện có mức thuế cơ sở là 0 đến 11,5%), hạt tiêu (0 đến 4%) …

Ðối với các sản phẩm rau - củ - quả, sản phẩm từ gạo hạt cũng sẽ được EU đưa về mức thuế 0% trong vòng 7 năm.

CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019. Với CPTPP, những mặt hàng nông sản như hạt điều, nhãn, vải và thanh long… của Việt Nam sẽ được vào thị trường các nước CPTPP với mức thuế nhập khẩu 0% thay vì 9% như hiện nay. Bên cạnh đó, các mặt hàng nông sản trong nước như cao su, gỗ, cà phê, ca cao, điều, tiêu, gạo, rau quả tươi cũng có nhiều cơ hội thâm nhập thị trường các nước thành viên của hiệp định.

Có thể thấy, khi cả CPTPP và EVFTA có hiệu lực sẽ mang lại những thuận lợi cho nông sản Việt hội nhập, chinh phục các thị trường khó tính nhất. Tuy nhiên muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước thành viên FTA, nông sản Việt Nam cần nâng cao chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước