Gần 1.000 con giống gia cầm nhập lậu bị bắt giữ tại Cao Bằng

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 06/03/2017 07:00 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Khoảng 2h30 ngày 5/3, Hải Quan Cao Bằng đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển gần 1.000 con giống gà, vịt từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ.

Qua tuần tra nắm tình hình, Đội kiểm soát Hải quan Cao Bằng phát hiện đối tượng Vương Quốc Hùng, sinh năm 1992, thường trú tại xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An (Cao Bằng) đang vận chuyển gần 1.000 con giống gà, vịt từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa phận xóm Pò Rẫy, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng, khai nhận mua số con giống gà, vịt trên từ Trung Quốc về nội địa tiêu thụ. Vì vậy, tổ công tác đã lập biên bản thu giữ lô hàng trên để xử lý và bàn giao cho ngành chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, dịch cúm gia cầm (H7N9) đang bùng phát mạnh tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (có đường biên giới dài với Cao Bằng). Thế nên, tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống bệnh dịch này, trong đó đẩy mạnh các biện pháp tuần tra ngăn chặn, xử lý việc vận chuyển trái phép gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Hậu Giang: Xác gia cầm chết tràn lan trên kênh, rạch Hậu Giang: Xác gia cầm chết tràn lan trên kênh, rạch Phòng chống bệnh cúm gia cầm lây lan sang người thế nào? Phòng chống bệnh cúm gia cầm lây lan sang người thế nào? Giải pháp bảo vệ đàn gia cầm trong nước Giải pháp bảo vệ đàn gia cầm trong nước

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước