Gần 1,8 tỷ USD kiều hối đổ về TP Hồ Chí Minh sau 3 tháng đầu năm

VTV Digital-Thứ tư, ngày 04/05/2022 15:11 GMT+7

Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư.

VTV.vn - Kiểu hối chuyển về TP Hồ Chí Minh trong quý I tăng tích cực, mức tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, lượng tiền do bà con làm ăn, sinh sống ở nước ngoài chuyển về nước trong 3 tháng đầu năm đạt gần 1,8 tỷ USD.

Lượng kiều hối này bằng gần 25% lượng kiều hối chuyển về trong cả năm ngoái, được ghi nhận là cao kỷ lục 7,1 tỷ USD, vượt mọi dự đoán trước đó.

Quý I hàng năm, do dịp Tết nên lượng tiền gửi về thường dồi dào nhưng mức tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước được đánh giá là khá cao, đặc biệt trong bối cảnh có những diễn biến phức tạp có ảnh hưởng lớn tới các thị trường cũng như hoạt động kinh tế thương mại trên thế giới.

Kiều hối về Việt Nam năm 2021 hơn 12 tỷ USD Kiều hối về Việt Nam năm 2021 hơn 12 tỷ USD

VTV.vn - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 ước đạt 12,5 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước