Gần 4 tỷ USD kiều hối đã chảy về TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/11/2017 07:19 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, lượng kiều hồi về TP.HCM tính đến đầu tháng 11 đã đạt gần 4 tỷ USD.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, lượng kiều hồi về TP.HCM tính đến đầu tháng 11 này đã đạt gần 4 tỷ USD. Dự báo, con số này còn có thể tăng thêm khoảng 1,3 tỷ USD trong tháng cuối năm do đây là thời gian cao điểm nhận kiều hối.

Như vậy cả năm nay, cơ quan này dự báo, lượng kiều hối có thể đạt 5,2 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2016. Tình hình kinh tế ở các nước có lượng kiều hối chuyển về Việt Nam hiện nay khá tích cực. Mỹ có lượng kiều hối chuyển về lớn nhất, chiếm đến 60%, kế đến là châu Âu 19% và các châu khác chiếm 20% còn lại.

Thực tế cho thấy lượng kiều hối chuyển về vẫn chủ yếu chảy vào các hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm gần 72%, bất động sản chiếm 22% và còn lại là hỗ trợ người thân.

Lượng kiều hối về TP.HCM đạt 3 tỷ USD Lượng kiều hối về TP.HCM đạt 3 tỷ USD

VTV.vn - Dự kiến lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong những tháng cuối năm tiếp tục tăng khả quan và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước