Gần 70 tỷ USD sắp chảy vào thị trường chứng khoán Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/03/2019 15:41 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Nhiều chuyên gia dự báo gần 70 tỷ USD sẽ chảy vào thị trường chứng khoán Trung Quốc sau quyết định của MSCI.

Tổ chức MSCI thông báo sẽ tăng tỷ trọng cổ phiếu hạng A của Trung Quốc trong các chỉ số tham chiếu của mình. Theo đó, MSCI sẽ tăng gấp 4 lần trọng số các cổ phiếu hạng A của Trung Quốc đại lục giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ, từ 5% lên 20%. Quá trình này sẽ diễn ra liên tục từ tháng 5 đến hết tháng 11 năm nay.

Các nhà đầu tư ngay lập tức hoan nghênh thông tin này như một bước quan trọng trong việc mở rộng thị trường Trung Quốc sang các quỹ quốc tế.

MSCI cũng cho biết, để tỷ trọng cổ phiếu hạng A tăng cao hơn 20% thì chính phủ Trung Quốc cần giải quyết khả năng tiếp cận thị trường bao gồm các hạn chế về quyền truy cập công cụ phòng ngừa rủi ro và công cụ phái sinh. Cổ phiếu hạng A của Trung Quốc được đưa vào Chỉ số thị trường mới nổi của MSCI lần đầu tiên vào năm 2018.

Vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng gần 1.000 tỷ USD Vốn hóa thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng gần 1.000 tỷ USD

VTV.vn - Theo hãng tin Bloomberg, đợt hồi phục từ tháng 1 tới nay đã đưa tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng gần 1.000 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước